Cộng đồng nói không với ma túy

Thứ năm, 07/01/2016 10:06

(Cadn.com.vn) - Sáng 6-1, tại buổi gặp mặt, vận động thanh thiếu niên (TTN) trên địa bàn nói không với ma túy do H. Hòa Vang (Đà Nẵng) tổ chức, ông Bùi Nam Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện kêu gọi các ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo các địa phương, các bậc phụ huynh trên địa bàn phải đồng lòng, đồng tâm hợp lực phòng chống tội phạm ma túy (TPMT) một cách hiệu quả thiết thực,  kiên quyết đẩy lùi tệ nạn ma túy (TNMT) ra khỏi cộng đồng, trả lại sự trong sạch, lành mạnh vốn có cho các làng quê.

Theo thống kê của Phòng LĐ-TB&XH huyện, năm 2015, trong 103 trường hợp sử dụng trái phép chất MT có 72 trường hợp dương tính với MT tổng hợp. Số người sử dụng bị phát hiện tập trung nhiều tại các xã Hòa Liên 27 trường hợp, Hòa Sơn 18 trường hợp. Đa số người sử dụng MT có độ tuổi từ 17 đến 30, không nghề nghiệp chiếm tỷ lệ cao. Đến nay, ngoại trừ xã Hòa Bắc, Hòa Phú chưa phát hiện có người sử dụng ma túy thì 9 xã còn lại đều có liên quan. Trong năm, CAH Hòa Vang cũng đã bắt giữ, khởi tố 3 vụ liên quan đến 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất MT; các đối tượng đều là người ngoài địa phương với hoạt động phạm tội còn mang tính nhỏ lẻ... Những con số đáng quan tâm trên đã cơ bản phản ánh tình trạng TPMT và TNMT đã và đang diễn ra tại địa phương. Với những khó khăn, thách thức đặt ra trong công tác đấu tranh với loại tội phạm hết sức nguy hiểm này, bên cạnh nỗ lực đấu tranh với TPMT của lực lượng chức năng thì cũng rất cần sự cộng đồng trách nhiệm từ mỗi gia đình và cộng đồng xã hội nhằm góp phần hạn chế tình trạng TPMT và TNMT xâm nhập vào đời sống xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ. Anh P.H.S (trú xã Hòa Sơn) thú nhận: “Từ khi cha mẹ ly hôn, tôi đâm ra buồn chán, lúc đầu bạn bè rủ rê thử “hàng đá” một lần cho biết, không ngờ lại bị nghiện. Cứ lâu lâu bạn bè gặp mặt, tụ tập vui chơi là góp tiền mua về sử dụng”.

Tại buổi gặp mặt, doanh nhân Lê Trung Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện nghiên cứu tâm lý người sử dụng MT trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm: Tuổi trẻ của ông cũng có 6 năm chìm ngập trong ảo giác của “nàng tiên nâu” và nhiều lần cai nghiện bất thành do không có ý chí. Thế nên nhiều tài sản, vật dụng trong gia đình lần lượt ra đi trong khi sức khỏe ông ngày càng cạn kiệt. Sau đó, được sự quan tâm, vận động của gia đình, người thân và các đoàn thể ở địa phương, ông kiên trì cai nghiện để làm lại cuộc đời. “Ban đầu, tôi mặc cảm do bạn bè xa lánh, gia đình không tin tưởng. Thế nhưng khi thấy tôi có quyết tâm đi cai, không chích hút một thời gian dài, gia đình bắt đầu tin tưởng, các tổ chức chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi, động viên nhắc nhở. Vì vậy, thời gian đầu nhiều khi “bạn nghiện” vẫn tìm đến, nhưng chính sự động viên, chia sẻ kịp thời của gia đình giúp tôi vượt qua các cám dỗ đó, để hôm nay, trở thành một doanh nhân thành đạt và có nhiều đóng góp cho xã hội”, ông Tuấn cho biết thêm... Câu chuyện của ông Tuấn như muốn minh chứng với những người sử dụng MT rằng, nếu bản thân mỗi người quyết tâm từ bỏ thì chẳng có gì là không làm được.

CAH Hòa Vang bắt giữ các đối tượng ngoài địa phương mua bán trái phép chất ma túy.

Được lãnh đạo địa phương gợi mở, nhiều TTN tham dự buổi gặp mặt đã thổ lộ hết tâm tư, nguyên nhân sa vào “cái chết trắng” là chưa nhận thức về tác hại, hậu quả của việc sử dụng MT; đồng thời bày tỏ nguyện vọng được hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm và hỗ trợ nguồn vốn để làm ăn... Ngoài việc, biểu dương tinh thần quyết tâm cao của các TTN tham dự buổi vận động nói không với MT, bởi từ bỏ đã khó, nhưng để không bị tái nghiện lại càng khó hơn; lãnh đạo huyện cùng các cấp, các ngành liên quan cam kết sẽ có kế hoạch hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ người nghiện trong cuộc sống và việc làm để tránh xa MT. Mong muốn họ sẽ trở thành những công dân tốt và những người con tốt cho gia đình và xã hội. Đặc biệt, với người sau cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng rất cần sự quan tâm, yêu thương, giúp đỡ của cộng đồng, xã hội, vì vậy mọi người không nên xa lánh, kỳ thị, phân biệt đối xử với họ.

Để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống TPMT và TNMT, cũng như tổ chức tốt công tác cai nghiện, quản lý sau cai trong thời gian đến, nhiều giải pháp đã được đề ra tại buổi gặp mặt, như các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các cơ quan tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống MT; tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức, nhận thức trong nhân dân về sự nguy hại của MT tới gia đình và xã hội. Lực lượng CA với vai trò nòng cốt cần tăng cường các biện pháp nghiệp vụ tấn công, trấn áp hoạt động của TPMT, ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển MT vào địa bàn. Mặt khác, coi trọng công tác phát động phong trào toàn dân phòng chống tội phạm, tham gia đẩy lùi TNMT thông qua việc xây dựng nhân rộng các mô hình tự quản có hiệu quả thiết thực... Trên thực tế, để đẩy lùi TNMT ra khỏi cộng đồng phải là trách nhiệm của toàn xã hội và của mỗi người dân. Nhiệm vụ này cần trở thành một phong trào quần chúng rộng rãi mang tính xã hội cao.

An Dương